Cung Văn hóa Thiếu nhi TP Đà Nẵng: Mới đưa vào hoạt động đã xuống cấp

VHO- Cung Văn hóa Thiếu nhi TP Đà Nẵng (quận Hải Châu, Đà Nẵng) là nơi vui chơi, sinh hoạt, học tập của các em thiếu nhi, đồng thời cũng là địa điểm tham quan thu hút nhiều khách du lịch. Thế nhưng sau đợt mưa bão vừa qua, dư luận liên tục phản ánh tới các cơ quan chức năng về hiện trạng xuống cấp của công trình này.

Cung Văn hóa Thiếu nhi TP Đà Nẵng: Mới đưa vào hoạt động đã xuống cấp - Anh 1

Các mảng thạch cao nứt vỡ rơi xuống nền tại tầng 2 Hội trường Cung Thiếu nhi

 Theo đó, người dân lo lắng về một số hạng mục như: các mảng tường bị nứt và thấm nước; sân thi đấu đa năng bị bong tróc, hệ thống chống thấm trên tầng thượng hư hỏng, thấm dột…

Tiềm ẩn nhiều nguy hiểm

Trước những phản ánh của người dân, phóng viên (PV) đã trực tiếp đến Cung Văn hóa Thiếu nhi và ghi nhận thực trạng này là có thật. Tại khu vực tường bên ngoài, bằng mắt thường cũng dễ dàng nhìn thấy nhiều vết nứt với độ dài trên 1 mét. Tại tầng 1, do bị nước thấm dột nên một số mảng trần thạch cao bị bong tróc tạo nên những lỗ hổng lớn trông rất mất mỹ quan. Nhân viên phải thường xuyên lau dọn, dùng xô để hứng nước mưa rơi từ trên xuống. Đáng nói, việc ẩm ướt kéo dài gây rêu mốc, trơn trượt tại khu nền tầng 1 rất dễ khiến các em học sinh đang sinh hoạt, học tập tại đây té ngã. Tiếp tục di chuyển vào Hội trường tầng 3, PV ghi nhận ngay từ khu vực cửa dẫn vào có nhiều mảng trần thạch cao bị lở, rơi xuống nằm ngay trên mặt sàn. Ngước nhìn lên trần Hội trường thấy xuất hiện 2 điểm có các mảng thạch cao to bị bong tróc phía trên các hàng ghế ngồi, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Nước mưa nhỏ giọt chảy theo các điểm trần bong tróc rò rỉ xuống nền khiến cho Hội trường hình thành nhiều điểm ứ đọng nước.

Từng tham gia 1 sự kiện được tổ chức tại Hội trường Cung Thiếu nhi vào tối 9.10, anh N.V.Q (30 tuổi) cho biết, trong lúc diễn ra buổi lễ, những giọt nước mưa từ trên trần rơi thẳng vào người của mình. Anh Q cho rằng, rất có thể, kết cấu trên tầng thượng đã bị xuống cấp và mong muốn các cơ quan chức năng sớm khắc phục để đảm bảo an toàn cho các chương trình văn hóa, lễ hội diễn ra tại đây.

Một nhân viên cũng cho biết, tình trạng thấm dột, bong tróc các mảng trần thạch cao tại Cung Thiếu nhi diễn ra mỗi khi có mưa. Đặc biệt, đợt mưa lớn kéo dài vừa qua khiến cho tình trạng này càng nặng hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động văn hóa bên trong hội trường và học sinh đang học tập.

Được biết, Cung Thiếu nhi Đà Nẵng được xây dựng vào khoảng giữa năm 2015, chính thức đưa vào hoạt động từ cuối năm 2016 với số tiền đầu tư khoảng 250 tỉ đồng. Công trình được xây trên diện tích đất rộng khoảng 33.000 mét vuông với nhiều hạng mục như khối tòa nhà 3 tầng với 6 khu nhà với 41 phòng học, 10 phòng làm việc, 2 phòng họp, 6 phòng chức năng, 1 hội trường, 1 thư viện, 1 nhà thi đấu đa năng, 1 khu nhà ăn. Trong đó, phần diện tích đất xây dựng vào khoảng 6.845 mét vuông; diện tích trồng cây xanh, hồ nước, đất trống khoảng 18.000 mét vuông; hơn 7.700 mét vuông để làm các lối đi và bãi đỗ xe.

Cung Văn hóa Thiếu nhi TP Đà Nẵng: Mới đưa vào hoạt động đã xuống cấp - Anh 2

 Sân thể thao đa năng xuống cấp, nhân viên phải dán băng keo tạm trên bề mặt

Không đủ kinh phí để sửa chữa

Trao đổi với PV, bà Phan Thị Thanh Hiền, Phó Giám đốc Cung Thiếu nhi Đà Nẵng khẳng định, tình trạng thấm dột tại một số phòng chức năng, bong tróc trần thạch cao tại Cung Thiếu nhi xuất hiện sau đợt mưa bão kéo dài vừa qua. Đặc biệt, khu vực Hội trường xuống cấp nặng nhất, theo bà Thanh Hiền, đó là do địa hình Cung Thiếu nhi quá thấp khiến cho một số nơi bị ngập. Bên cạnh đó, nước mưa thấm vào sân thi đấu đa năng (mặt sân được làm bằng gỗ ép) khiến cho bề mặt nhanh chóng bị hư hỏng, bong tróc. Để tạm thời cố định và hạn chế tình trạng này, nhân viên phải dùng băng keo dán lên trên. “Trước thực trạng này, chúng tôi đã làm tờ trình gửi đến Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng, đề xuất các hạng mục cần sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo an toàn cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, học tập tại đây trong thời gian tới”, bà Thanh Hiền cho biết.

Theo Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng, sau khi nhận được phản ánh của lãnh đạo Cung Thiếu nhi, Thường trực Thành đoàn đã đến hiện trường khảo sát và nhận thấy hiện trạng thấm dột, xuống cấp không chỉ riêng ở khu vực Hội trường mà còn có ở các khu vực xung quanh của Cung Thiếu nhi. Ông Nguyễn Mạnh Dũng cho biết: “Về giải pháp, trước mắt, Thành đoàn Đà Nẵng đã có công văn chỉ đạo Cung Thiếu nhi mời một đơn vị có chuyên môn tiến hành sửa chữa hiện trạng hiện tại nhằm duy trì hoạt động cũng như đảm bảo an toàn cho người dân tham gia các sự kiện tại đây. Tuy nhiên, nơi đây thuộc diện sửa chữa lớn nhưng Cung Thiếu nhi và Thành đoàn không có đủ kinh phí. Chính vì vậy, về lâu dài, chúng tôi sẽ mời một đơn vị có chuyên môn để tiến hành thẩm định, đánh giá mức độ xuống cấp. Sau đó, Thành đoàn sẽ làm Công văn Kiến nghị đến Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng xem xét, thẩm định. Thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố có kế hoạch tham mưu UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất tại Cung Thiếu nhi”. 

 NGỌC QUỐC

 

Ý kiến bạn đọc